Tặng sao nè ♥

Tác giả: Ưu Úc Toán Đầu. Biên tập: Angel Anette. …

CHƯƠNG 41

Tour lưu diễn lần này vẫn diễn ra suôn sẻ cho đến nay, đêm concert cuối cùng cũng đã cận kề nhưng lại bất ngờ xảy ra một chuyện. Hôm đó Đường Duệ Ninh đang ở trong phòng bếp ép nước ép trái cây, sáng nay Lê Tầm ngủ dậy nói rằng cổ họng của mình bị khô, Đường Duệ Ninh liền đi mua một ít quả lê về ép nước cho anh uống. Tiếng máy ép rất lớn nên khi Vinh Kiêu gọi hắn, hắn không nghe thấy. Vinh Kiêu vừa nghe xong một cuộc điện thoại, sau khi cúp máy thì nhìn điện thoại với vẻ mặt nghiêm trọng. Anh ta đi tìm Giang Diệc Lan nói mấy câu rồi xuống phòng bếp gọi Đường Duệ Ninh nhưng chỉ có thể nghe thấy tiếng máy ép. Đường Duệ Ninh bước ra khỏi phòng bếp, thấy bầu không khí giữa hai người trầm trọng liền hỏi: “Sao thế?” “Chuyện giành vị trí ra mắt năm đó bị tung lên mạng rồi.” Vinh Kiêu nói. Đường Duệ Ninh thậm chí không kịp nhớ ra đó là sự kiện “giành vị trí ra mắt” nào. Hắn đã gần như quên béng chuyện này, trong nhận thức hiện tại của hắn, người tiếp xúc mỗi ngày với hắn chính là bản thân Lê Tầm. Cái ly trong tay rung lên, hắn đã rót đầy một ly nước ép, có một chút bọt nước tràn ra ngoài, nhỏ giọt xuống đất dọc theo thành ly. “Sao lại bị tung ra?” Đường Duệ Ninh hỏi. “Có người tiết lộ chuyện đó cho tài khoản marketing, đã lên hot search rồi.” Tin tức này vừa được tung ra không lâu, cả hai đều chưa xem điện thoại. Vinh Kiêu là người đầu tiên nhận được tin, từ khóa “Giang Diệc Lan giành vị trí ra mắt” đã trực tiếp leo lên đứng đầu hot search. Người tiết lộ nói rằng năm đó trong danh sách debut của nhóm To5 vốn dĩ không có tên của Giang Diệc Lan, cậu ta đã được thêm vào ở phút chót, hơn nữa còn chiếm mất vị trí của người lẽ ra phải được debut. Thông tin về người này không được tiết lộ, nhưng người tiết lộ còn nhấn mạnh rằng ban đầu người này đã được xác định là ACE của nhóm, đây là lý do tại sao vị trí chủ lực của nhóm To5 luôn rất mơ hồ và không có một ACE thực thụ. Đồng thời, người nọ cũng nói rằng gia đình của Giang Diệc Lan rất có thế lực. Đối phương đã liệt kê ra một số cái tên giám đốc, trong đó có một người họ Giang. Chuyện này thì đã có tin đồn từ lâu, không phải bí mật, đó là lý do vì sao ban đầu mọi người luôn chế giễu Giang Diệc Lan là đại thiếu gia. Khi tin tức này được tung ra, mặc dù không có bằng chứng xác thực nhưng mọi người đều cảm thấy có độ tin cậy rất cao. Các nền tảng truyền thông chủ chốt đều đặc biệt quan tâm đến tin hot này. Tin đồn trong giới giải trí chính là như vậy, không cần bằng chứng vẫn có thể lan truyền rộng rãi. Cộng đồng mạng rất tò mò, muốn biết người có năng lực làm ACE nhưng đã bị giành mất suất debut đó bây giờ đang ở đâu? Thông tin được tung ra từ từ từng chút một. Mấy giờ đồng hồ sau lại có thêm tin tức nói rằng người này ban đầu dự định sẽ debut chung với nhóm HTTP nhưng cũng không thành. Nhóm nhạc tân binh HTTP vừa được debut, đang là lúc được chú ý cao, ban đầu mọi người cũng đã thảo luận trên mạng về vấn đề thành viên, bởi vì trước đó công ty đã tiết lộ nhóm mới sẽ debut với 7 thành viên, một số video concept được tung ra đều là 7 người, nhưng cuối cùng lại là một nhóm 8 người. Tuy nhiên đây không phải là một vấn đề lớn, mức độ thảo luận không cao, nhưng khi tin nóng “giành vị trí ra mắt” này xảy ra, người ta liền đào lại vấn đề số lượng thành viên để phân tích. Fan của HTTP đương nhiên là phản bác kịch liệt, dù sao người tiết lộ này không đưa ra được bằng chứng xác đáng, hơn nữa cái gọi là “người bị giành vị trí ra mắt” kia không có danh tính rõ ràng, ai mà biết có tồn tại một người như vậy hay không? Đây chắc chắn là tin đồn thất thiệt! Nhưng trong mắt những người qua đường hóng hớt ăn dưa, tin tức này đã trở thành một quả dưa chín rục, nó có thể giải thích hoàn hảo tại sao nhóm To5 có thực lực tổng thể xuất sắc như vậy mà lại chen vào một đại thiếu gia không có năng lực chuyên môn gì cả, hoàn toàn lạc lõng với cả nhóm. — Năng lực của Giang Diệc Lan có tiến bộ là chuyện sau này, nhưng lúc đầu cậu ta thật sự đã là trò cười cho cả cộng đồng mạng. Thêm vào tin đồn về bối cảnh gia đình và sự thật là lúc đầu cậu ta không hòa hợp với các thành viên trong nhóm, sau một hồi phân tích, cộng đồng mạng càng cảm thấy đúng là như vậy. Người tiết lộ tin tức có vẻ là nhân viên trong nội bộ công ty, đã vạch ra rất nhiều chi tiết bao gồm cả việc phân chia nội bộ của nhóm To5 khi mới thành lập và sự điều chỉnh lại line hát và vũ đạo của ca khúc debut. Người đó còn nêu ra lý do tại sao lúc đó không để 6 người cùng debut là vì thực tập sinh tài năng năm đó đã vô tình đắc tội với Giang Diệc Lan, Giang Diệc Lan tư thù cá nhân nên không muốn để cho anh ra mắt. Người tiết lộ trước sau vẫn không hó hé về việc thực tập sinh ấy bây giờ đang ở đâu, chỉ thay thế bằng cái tên “X”. Anh ta nói Giang Diệc Lan chỉ đơn giản là không ưa X, trong khi X không hề làm bất cứ điều gì gây bất lợi cho Giang Diệc Lan. Giang Diệc Lan là người kiêu ngạo và hống hách, không xem ai ra gì, còn X là một thực tập sinh bình thường xuất thân từ một thành phố nhỏ, không có một chút chỗ dựa nào, không có ai đứng ra giúp đỡ anh. Lê Tầm im lặng không nói gì. Người đầu tiên mà Đường Duệ Ninh nghi ngờ là Ngô Tinh Diệp. Kể từ lần Ngô Tinh Diệp gần như ép buộc hắn và Lê Tầm công khai chuyện tình cảm, họ đã không giao tiếp riêng tư với Ngô Tinh Diệp nữa. Đường Duệ Ninh không quá tức giận về chuyện ấy, thậm chí hắn cho rằng việc công khai mối quan hệ tình cảm cũng không tồi. Nhưng trong mắt hắn Ngô Tinh Diệp cũng giống như một quả bom hẹn giờ, có thể gây ra chuyện bất cứ lúc nào. Lúc trước cậu ta còn làm được cả chuyện “đầu độc” Giang Diệc Lan thì việc lén lút tung tin đồn có đáng là gì? Không phải đích thân Ngô Tinh Diệp tìm đến tài khoản marketing mà là cậu ta đã tiết lộ điều gì đó cho người thứ ba, sau đó người nọ đã cung cấp thông tin cho tài khoản marketing, trong đầu Đường Duệ Ninh phỏng đoán như vậy. Đúng lúc này Ngô Tinh Diệp từ bên ngoài trở về. Vừa mở cửa, Đường Duệ Ninh lập tức đứng dậy, thoắt một cái đã đến gần trước mặt Ngô Tinh Diệp. Lê Tầm cũng phản ứng rất nhanh, tiến lên mấy bước kéo hắn lại. Lê Tầm lắc đầu với hắn, ý muốn nói “không phải cậu ta” nhưng Đường Duệ Ninh lại hiểu lầm anh đang khuyên hắn không nên hành động bồng bột. Hắn nổi giận, lần này không nghe lời anh nữa. Đường Duệ Ninh không hất tay anh ra, vẫn chịu để yên cho anh nắm, chỉ quay lại hỏi Ngô Tinh Diệp: “Là cậu phải không?” Ngô Tinh Diệp ra vẻ không biết hắn đang nói gì, ngơ ngác hỏi: “Cái gì?” “Tôi hỏi lại lần nữa, có phải là cậu không?” Đường Duệ Ninh kìm nén cơn giận, nghiến răng hỏi: “Cậu đừng để tôi phải giống như lần trước, nắm cổ áo cậu thì cậu mới chịu khóc lóc nói ra sự thật.” Ngô Tinh Diệp lập tức tái mặt, sợ Đường Duệ Ninh nói ra chuyện đó trước mặt mọi người. Cậu ta hoảng loạn kêu lên: “Em thật sự không biết anh đang nói gì!” Lê Tầm chắn trước người Đường Duệ Ninh, nói: “Không phải cậu ta đâu.” Đường Duệ Ninh: “Anh có biết cậu ta đã làm gì không?” Câu nói này khiến Ngô Tinh Diệp gần như mất kiểm soát, Lê Tầm đứng giữa hai người. Ngô Tinh Diệp muốn gạt anh ra để ngăn Đường Duệ Ninh lại, nhưng cậu ta vừa chạm vào cánh tay Lê Tầm thì đã bị Đường Duệ Ninh đẩy mạnh một cái. “Không được đụng vào anh ấy!!” Đường Duệ Ninh gầm lên với cậu ta. Đây là do oán giận bị tích tụ lâu ngày mà thành, ngay cả khi chuyện này không phải do Ngô Tinh Diệp làm, chỉ riêng việc cậu ta cố ý cho Lê Tầm ăn hạt khiến anh bị dị ứng, bây giờ nghĩ lại cũng khiến Đường Duệ Ninh muốn đè cậu ta ra đánh cho một trận. Đường Duệ Ninh đẩy mạnh vào ngực cậu ta, Ngô Tinh Diệp đập vào tường, mất một lúc lâu mới hoàn hồn lại được. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, Vinh Kiêu vội vàng chạy đến đứng giữa hai người, sợ họ xảy xô xát. Nhưng thực ra Ngô Tinh Diệp không dám đánh trả, cậu ta chỉ dựa vào tường, thở dốc run rẩy, giống như đang cố gắng nhịn nhục. Đường Duệ Ninh càng tức giận hơn. Nếu không phải Lê Tầm đang kéo tay hắn thì hắn thực sự muốn xông lên đấm vào khuôn mặt giả tạo và hèn nhát đó vài cú. Lê Tầm lôi Đường Duệ Ninh vào phòng: “Chúng ta vào phòng nói chuyện.” Cửa phòng vừa đóng lại, Lê Tầm liền nhẹ nhàng ấn vào ngực hắn: “Em đừng tức giận, nghe anh nói đã.” “Toàn bộ sự việc này không hề tiết lộ danh tính của anh. Nếu do Ngô Tinh Diệp làm, cậu ta không cần thiết phải chừa đường sống cho anh như vậy, cứ nói thẳng ra là ‘anh’ đã chết thì sẽ làm tăng sự ác cảm của công chúng đối với Giang Diệc Lan hơn, như vậy mới càng hợp với ý của cậu ta hơn chứ.” Nghe thấy hai chữ “đã chết”, lồng ngực bên dưới bàn tay Lê Tầm đột nhiên phập phồng. Lê Tầm vỗ vỗ ngực hắn, tiếp tục nói: “Có thể thấy người tiết lộ này không muốn… cố nhân bị đưa lên mặt báo để công chúng bàn tán nữa. Đây cũng là một sự tổn thương gián tiếp đối với ‘anh’, người đó làm vậy là đang bảo vệ anh. Hơn nữa, em có biết rõ chi tiết anh đã từng đắc tội với Giang Diệc Lan trước đây không?” Đường Duệ Ninh lắc đầu. “Đúng vậy, em không biết, Ngô Tinh Diệp chắc chắn cũng không biết. Giang Diệc Lan cũng chỉ nói với mọi người là anh đã đắc tội với cậu ta, nhưng tình huống cụ thể ra sao thì anh chỉ kể cho duy nhất một người.” Đường Duệ Ninh do dự: “… Phương Thần Dục?” Lê Tầm gật đầu: “Khả năng cao là cậu ấy.” Bây giờ Phương Thần Dục đã rời khỏi công ty, phỏng chừng là đã về quê, ngay cả khi công ty có mở một cuộc điều tra nội bộ thì cũng không thể nhanh chóng truy ra anh ta được. Lê Tầm vẫn rất quý trọng người bạn này, anh cũng không ngờ anh ta lại ra mặt vì “cái chết” của mình, nhưng trong tình huống này thì chẳng khác nào biến khéo thành vụn. Đường Duệ Ninh im lặng, điều khiến hắn cảm thấy bất lực nhất là họ thật sự không thể nào trách Phương Thần Dục. Mặc dù đã ẩn danh nhưng vẫn có nguy cơ bị gây khó dễ, anh ta mạo hiểm mà không được lợi lộc gì, đơn thuần chỉ muốn minh oan cho người bạn cũ. Đường Duệ Ninh nghĩ đến lần trước chạm mặt với Phương Thần Dục, anh ta còn tỏ ra hơi hoảng loạn trước mặt mình, hắn chỉ có thể cười khổ: “Anh ta đúng là người trượng nghĩa.” Lê Tầm cũng cười, trong lòng vừa bất lực vừa xen lẫn cảm động vì có một người bạn đứng lên bênh vực mình, anh thở dài nói: “Cậu ấy quả thực là một người tốt.” Đường Duệ Ninh nhìn anh: “Trước đây hai người có quan hệ tốt lắm sao?” “Tốt nhất trong số các thực tập sinh.” Lê Tầm trả lời. Đường Duệ Ninh im lặng, cụp mắt xuống không biết lại suy nghĩ đâu đâu. Lê Tầm nhìn sắc mặt người này cũng có thể đoán được ít nhiều, có lẽ là “Giá như em có thể quen anh sớm hơn” hay đại loại thế. Anh nâng gương mặt của Đường Duệ Ninh lên, mổ nhẹ hai cái vào môi hắn, cười nói: “Môi của em hơi khô rồi kìa, lát nữa ra ngoài uống hết nước lê mà em đã ép đi.” Đường Duệ Ninh đuổi theo hôn anh, câu lấy lưỡi anh hôn sâu hơn nữa. “Bây giờ thì hết khô rồi.” Đường Duệ Ninh nói. Bước ra khỏi phòng, Viên Tri Diễn cũng vừa trở về, Ngô Tinh Diệp sớm đã biến đi đâu mất. Viên Tri Diễn cũng đã xem tin tức, thấy hai người xuất hiện liền vội vàng hỏi: “Hai anh đã thảo luận ra phương án đối phó nào chưa?” Lê Tầm ngây người: “À, nãy giờ tụi anh không thảo luận về chuyện đó…” “Em chịu hai người luôn đấy! Bây giờ bên ngoài đã loạn thành một nồi cháo heo rồi mà hai người vẫn còn ở đó nhởn nhơ được sao?!” “…” Không thể trông cậy vào hai người này, Viên Tri Diễn lại nhìn Vinh Kiêu, hỏi: “Chúng ta có cần phải đính chính gì không anh?” “Đính chính thế nào? Đó vốn dĩ là sự thật.” Đường Duệ Ninh nói, giọng điệu của hắn mang theo sự hận thù. Viên Tri Diễn và Vinh Kiêu hết nhìn hắn rồi lại nhìn Giang Diệc Lan, không hiểu Đường Duệ Ninh nói vậy là có ý gì. “Công ty đã bắt đầu chặn hot search rồi, chỉ có thể chờ độ nóng qua đi thôi, chúng ta cũng không tiện ra mặt để nói gì.” Vinh Kiêu nói: “Cũng không biết bên phía tài khoản marketing đó có tiếp tục tung tin nữa hay không. Lúc này mà lộ mặt, nhỡ đâu bên kia lại tung ra bằng chứng gì đó thì sẽ bị mắng thảm hơn.” “Ừm, cứ quan sát trước đã, cũng không còn cách nào khác.” Lê Tầm nói. Năm xưa lúc chuyện giành vị trí ra mắt xảy ra, Đường Duệ Ninh đã nghĩ Giang Diệc Lan làm ra loại chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ gặp quả báo. Nhưng hắn tuyệt đối không ngờ rằng quả báo này lại vòng một vòng rồi đánh trúng ngay người bị hại. “Để lại một đống lộn xộn.” Đường Duệ Ninh oán hận nói nhỏ. Viên Tri Diễn và Vinh Kiêu lại nhìn Đường Duệ Ninh một cách khó hiểu. Lê Tầm nắm tay hắn, mười ngón tay đan xen, anh giật nhẹ tay Đường Duệ Ninh, mỉm cười với hắn: “Không sao đâu.”

CHƯƠNG 42

“Em biết không, bây giờ anh rất tin tưởng vào vận mệnh.” Lê Tầm đeo tai nghe, dựa người vào đầu giường gọi điện thoại cho em gái. Đường Duệ Ninh gối đầu lên đùi anh, hai mắt nhắm lại như đang ngủ nhưng vẫn nắm tay Lê Tầm và chậm rãi vuốt ve lên mu bàn tay anh. Lê Tầm xoa nhẹ lên sống mũi cao thẳng của Đường Duệ Ninh, khóe môi cong lên, nói với Lê Mạt: “Em đừng lo nữa, có lo nhiều cũng vô ích. Đây đều là những kiếp nạn không thể tránh được, chỉ có thể chờ nó qua đi.” “Anh gặp chuyện mà cũng không nói cho em biết.” Lê Mạt bực tức nói, chuyện anh trai cô bị người ta giành mất suất debut, cô cũng mới biết cùng một lúc với cộng đồng mạng, trước đây Lê Tầm không chịu nói với cô. Lần trước cô gặp Đường Duệ Ninh, hắn có nhắc đến hai từ “bù đắp” nhưng sau đó Lê Tầm cũng chỉ lấp liếm cho qua, không nói cho cô biết anh đang bù đắp điều gì. “Anh chẳng chịu nói gì với em cả.” Càng nói càng uất ức, sự buồn bã trong giọng nói của cô khiến Lê Tầm cũng đau lòng. Anh vội vàng nói: “Đều là lỗi của anh, sau này anh sẽ không như vậy nữa.” Đầu ngón tay đột nhiên nhói đau, Lê Tầm “hít hà” một tiếng, nhìn về phía kẻ đầu xỏ gây chuyện. “Sao thế?” Lê Mạt hỏi ở đầu dây bên kia. “Không có gì…” Lê Tầm trừng mắt nhìn hắn, rút tay về. “Anh xem anh kìa! Anh vừa nói sau này sẽ không như vậy nữa mà vẫn không chịu nói gì với em!” Cô tức giận muốn cúp điện thoại, Lê Tầm vội vàng ngăn cản: “Em đừng cúp máy, đừng cúp máy, không phải là anh không muốn nói với em.” Nhìn bộ dạng này của anh, Đường Duệ Ninh há miệng cười. Lê Tầm đưa tay che miệng hắn lại, nhỏ giọng trách móc: “Em còn cười nữa!” Lê Mạt im lặng một lúc: “… Anh, bên cạnh anh có người ạ?” Vậy thì những chuyện mà họ vừa nói về Lê Tầm đều bị người khác nghe thấy rồi sao? “Ừm…” Đường Duệ Ninh hôn một cái lên lòng bàn tay đang đặt lên miệng mình, Lê Tầm cố nhịn, sau đó anh lại bị hôn thêm một cái nữa. “Duệ Ninh đang ở bên cạnh anh.” “…” Đầu dây bên kia yếu ớt hỏi: “Đường Duệ Ninh?” “Ừm.” Một sự im lặng kéo dài, Lê Tầm chủ động thú nhận: “Chuyện này có hơi phức tạp, tóm lại là Duệ Ninh… em ấy đã biết thân phận của anh rồi.” Đường Duệ Ninh bò dậy khỏi đùi anh, ghé sát vào điện thoại nói: “Chào em.” Bên kia truyền đến một âm thanh kinh ngạc và yếu ớt: “Chào anh…!” Một lúc sau, Lê Mạt cẩn thận hỏi: “Hai người… ừm, ý em là, hai người… đang hẹn hò ạ?” Người trả lời cô chính là Đường Duệ Ninh: “Đúng.” Khác hẳn với giọng điệu trầm tĩnh thường ngày của hắn, Lê Mạt lại nghe thấy sự vui mừng và kiêu hãnh trong một từ “đúng” đơn giản này. “Tại sao em lại…” Lê Tầm rất đỗi ngạc nhiên, anh cố gắng nhớ lại nội dung của cuộc nói chuyện vừa rồi, anh có nói đến thông tin nào liên quan đến chuyện hẹn hò sao? Đường Duệ Ninh tháo một bên tai nghe của anh ra nhét vào tai mình, cùng nghe. “Bởi vì anh là anh trai của em!” Lê Mạt hét lên trong lòng 10 giây rồi nói: “Anh là kiểu người không bao giờ than phiền hay kể kể với người khác, cho dù là bạn bè thân thiết đến mấy thì cũng vậy. Gặp chuyện gì anh cũng chỉ biết giấu trong lòng, sau đó nói với người khác là ‘không sao đâu’.” Đường Duệ Ninh ở bên cạnh đồng tình: “Quá đúng.” “Chưa kể đến một bí mật lớn như vậy, trừ phi hai người có mờ ám gì đó, nếu không sao anh lại chịu kể chuyện này cho người khác biết được, cả đời này cũng không thể nào!” “Hơn nữa cái lúc mà anh nói ’em còn cười nữa’ lúc nãy… thôi thôi em nghe một phát là biết ngay!” Lê Tầm ngây người: “…Hả?” “Em nổi hết cả da gà lên rồi đây này!!” “…” “Em biết ngay mà…” Lê Mạt vẫn đang tuôn trào: “Bạn cùng phòng của em còn ship couple của anh với Viên Tri Diễn một cách rất nhiệt tình, nhưng em thì biết chắc anh sẽ không thích cái kiểu chó con ngốc nghếch đó đâu.” Đường Duệ Ninh: “Bạn cùng phòng của em con mắt bị hư rồi.” “Vậy mới nói!” Lê Mạt hoàn toàn đồng ý: “Em cũng định cá cược với nhỏ, tiếc là không có cách nào để chứng minh, em đâu thể nói với nhỏ là ‘đây là anh trai mình, sao mình lại không hiểu ảnh được chứ’.” Lê Tầm: “Em còn muốn đem anh ruột của mình ra để cá cược à?” Đường Duệ Ninh: “Không sao, em có thể đem anh rể của em ra để cá cược.” Anh rể là sao nữa vậy… “… Hai người cứ nói chuyện tiếp đi nhé?” Lê Tầm không thể nghe nổi nữa, tháo tai nghe xuống nói: “Anh đi tắm đây.” Lúc Lê Tầm quay lại thì Đường Duệ Ninh đã cúp điện thoại. Anh hỏi: “Anh rể và em gái vừa nói chuyện gì thế?” “Không nói gì, anh đi rồi thì em gái của anh cũng không được tự nhiên cho lắm.” Đường Duệ Ninh kéo anh lại, ôm vào lòng hít hà một cái: “Em nói lần sau sẽ mời em ấy đi ăn một bữa.” “Mẹ Giang vừa gọi điện cho anh.” Đường Duệ Ninh vùi mặt vào cổ áo anh nói: “Em không bắt máy.” Lê Tầm “ừm” một tiếng, an tĩnh ôm hắn một lúc, gương mặt của Ngụy Kỳ Dao hiện lên trong đầu, Lê Tầm thở dài nói: “Anh thường xuyên không biết phải cư xử với bà ấy như thế nào mới đúng.” Đường Duệ Ninh ngẩng đầu nhìn anh: “Anh vất vả rồi.” Lê Tầm lắc đầu: “Không có gì vất vả. Chỉ là, mặc dù anh không có ký ức gì về mẹ ruột của mình, không có khái niệm về tình mẫu tử, nhưng anh có thể cảm nhận được bà ấy thực sự rất yêu con trai của mình. Nhưng… anh không phải là con trai của bà ấy.” “Chuyện năm đó, bà ấy và cả cha Giang đều có tham gia. Thực ra đối với họ đó chỉ là một chuyện nhỏ, họ căn bản sẽ không để tâm, thậm chí còn không nhớ nổi người bị giành mất vị trí debut kia tên là gì.” Lê Tầm nhếch miệng, cười khổ nói: “Cho nên anh mới… càng không biết phải làm sao cho đúng.” “Anh mềm lòng quá.” Đường Duệ Ninh nói: “Dù thế nào đi nữa, họ đều là những người đã hủy hoại tiền đồ của anh, lẽ ra anh không cần phải chịu đựng những điều khổ sở này.” “Trái tim của em sắt đá hơn, em sẽ không đồng cảm với việc họ mất đi con trai của mình. Anh phải tiếp tục sống với thân phận của Giang Diệc Lan, vì vậy việc anh bỏ qua hiềm khích là tốt, tránh cho bản thân phải khó chịu. Nhưng anh không thể vì thế mà có cảm giác tội lỗi, cảm thấy có lỗi với họ. Anh không có lỗi với bất kỳ ai hết.” Đường Duệ Ninh vuốt ve gò má anh, dịu dàng nói: “Anh biết nói với em là ‘đừng tự trách bản thân mình’, sao bản thân anh lại không làm được?” “Đúng vậy, bản thân anh thì không làm được, chỉ biết nói người khác.” Lê Tầm mím môi, cười rất nhạt. Anh cúi đầu nhìn ngón tay hơi đỏ lên của mình, lại hỏi: “Sao lúc nãy em đột nhiên cắn anh vậy?” Thật sự có hơi đau. “‘Đều là lỗi của anh, sau này anh sẽ không như vậy nữa’.” Đường Duệ Ninh lặp lại, nheo mắt nhìn anh từ dưới lên: “Tại sao anh chưa bao giờ dỗ ngọt em như thế?” Nếu biết hắn sẽ trả lời như vậy thì anh đã không hỏi rồi, nhưng mà Đường Duệ Ninh thực sự trông có một chút tủi thân, Lê Tầm thỏa hiệp hỏi: “Em muốn anh dỗ ngọt em như thế nào?” “Gọi một tiếng ‘anh ơi’ cho em nghe đi.” Bản thân Giang Diệc Lan nhỏ hơn Đường Duệ Ninh hơn 1 tuổi nhưng Lê Tầm lại lớn hơn Đường Duệ Ninh 2 tuổi 3 tháng. Sao anh có thể gọi hắn bằng “anh” được? Lê Tầm sửng sốt, đấu tranh: “Anh lớn hơn em mà.” Trên mặt Đường Duệ Ninh viết rõ mấy chữ “thì sao chứ?”. Hắn tiến lại gần hơn, ngón tay chọc chọc vào ngực anh rồi lướt xuống: “Gọi đi.” Cúc áo ngủ của Lê Tầm cài rất thấp, để lộ một mảng lớn ngực. Đầu ngón tay Đường Duệ Ninh chạm lướt qua, anh bị nhột lùi lại, nằm ngửa ra giường. Một lúc lâu sau, Đường Duệ Ninh đè lại chỗ đó, hiếm khi hôn anh một cách hờ hững như vậy: “Thật sự không gọi sao?” Lê Tầm run rẩy dữ dội, cố nhịn đến mức khóe mắt ửng đỏ, môi hơi hé mở, giống như đang chịu uất ức kêu lên: “Anh ơi…” Tiếng gọi này nhỏ đến mức gần như không nghe thấy. Người nghe không mấy hài lòng nhưng hắn cũng biết mình không nên quá đáng, nếu không sẽ bị phản tác dụng. Đường Duệ Ninh buông tay. Lê Tầm hít thở gấp gáp vài hơi. Đường Duệ Ninh lại muốn hôn môi anh nhưng lần này đã bị phản tác dụng, anh dứt khoát né tránh không cho hôn nữa.


Khám phá thêm từ ꒰ঌAngel Anette໒꒱

Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.

By anette

Gửi phản hồi

error: Content is protected !!